VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Bảy, 8 tháng 10, 2016

KHÔNG BIÊT ĐÚNG SAI



KHÔNG BIÊT ĐÚNG SAI

Cô này có phải thật Đoàn Hương
Hỏi kỹ làng phây chuyện khác thường
Bữa nọ vui mồm nên khẩu bướng
Hôm rồi ngứa miệng nhả càn ương
Người khôn cạn nghĩ đành sai hướng
Kẻ khốn thường lo lệch ngã đường
Tiến sĩ ngồi không rồi tưởng tượng
Xâm mình phát biểu giọng đầy xương ./.


LCT 08/10/16

10 nhận xét:

  1. Đúng là họa từ miệng mà ra,cũng có thể là xem mình giỏi hơn người khác,thông minh hơn người khác,nói chuyện với học trò quen rồi thành ra ở trên sóng truyền hình cũng giáo điều y như vậy,thành ra xem mọi người không ra gì,đúng là khệch cỡm!
    Chiều ghé thăm anh,chúc anh cuối tuần vui an bình hạnh phúc nhé anh!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thật ra nói họa từ miệng nghe thì có lý . Nhưng họa với ai , ai là người phải mang họa từ miệng mình . Nêdu có thì những người ít học thiếu hiểu biết còn ở đây người ta muốn mang họa hay muốn gieo họa cho người khác đó là việc cần nói . Một con người với học vị TS trong tay lẽ nào trớ trêu đến thế . Thôi thì cứ cho là đã lỡ lơii đi là xong . Còn họ có lỡ hay không họ tự kiểm lấy mình . Chúc em chiều cuối tuần thư giãn nhé !

      Xóa
  2. Theo thống kê,mỗi ngày một người có 5'hơi bị điên điên,cho nên 5'điên đó xuất hiện khi Bà TS ấy phát ra từ miệng,thành ra thôi thì trách gì cái người điên điên ấy.Chiều vui anh nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thì ra là thế . Và có lúc nào mình bị điên trong khoảng thời gian hiếm hoi ấy không nhỉ . Cảm thấy hơi lo hjhj... Em cũng vậy nhé . Luôn vui nha

      Xóa
  3. Yes.Thanks anh ! Chắc chắn 1 điều rằng 5' đó không bao giờ xuất hiện ở anh,hjhj...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thanks em ! Hôm nay cúp điện suốt ngay . Chúc em tối vui

      Xóa
  4. Thăm anh,
    Lời bà TS nầy phát biểu trên đài truyền hình VTV,đã gây bão mạng....Em cũng đọc nhiều trang tin và các bài bình,soi chiếu nhiều góc độ.Thời đại bùng nổ thông tin,khi phát biểu trước công chúng càng câ nhắc càng thận trong càng hay.Đây cũng là bài học quý.
    Chúc anh chiều cuối tuần an lành!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng . Cảm ơn Quỳnh . Điều đáng chê trách là ở đó dù sao đường đường là một TS văn chuong cho nên cần phải thận trọng hơn . Hơn thế nữa cần phải thấy rõ khi đụng chạm vào đa số . Chúc Quỳnh luôn bình an nhé !

      Xóa
  5. Thăm Bụi, nghe câu chuyện, làm mình nhớ lại một câu nói nổi tiếng :
    " Cái bẩn không phải là thứ đưa vào miệng, mà là thứ đưa từ miệng ra..."
    Tối an vui nha!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh Tám nhiều . Người ta thường nói trước khi nói phải uốn lưỡi ít nhất ba lần thế mà vị TS lại quên . Chúc anh luôn an mạnh nhé !

      Xóa